Kết quả tìm kiếm cho "Thẻ vàng IUU"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 208
Những buổi sáng sớm ở Trạm Kiểm soát biên phòng Lình Huỳnh, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, cán bộ biên phòng lên từng boong ghe, mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và hướng dẫn các thao tác quen thuộc mà nhiều ngư dân vẫn dễ quên.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán 2026.
Khi người tiêu dùng toàn cầu chuyển sang ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, an toàn và bền vững, thủy sản Việt Nam đang thích ứng nhanh bằng việc nâng chất chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu.
Thực hiện cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bên cạnh việc thực hiện giải pháp sắp xếp, quản lý đội tàu, xử lý tàu cá vi phạm, các cấp, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức ngư dân.
Chiều tối 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 25 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết tăng trưởng thủy sản đã đạt khoảng 9,05 triệu tấn; dự kiến cả năm 2025 đạt 9,7-9,8 triệu tấn và vẫn có khả năng vượt kết quả năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12; triển khai kịp thời phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026
Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi hải sản, mà còn là nguyên nhân khiến ngành thủy sản Việt Nam bị Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “thẻ vàng”. Để cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo này, ngư dân cần nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Dưới đây là phần hỏi - đáp pháp luật liên quan về chống khai thác IUU do thạc sĩ, luật sư Phạm Hoàng Khoa (ảnh) - Đoàn Luật sư An Giang cung cấp.
Nằm nơi cực Tây Nam của Tổ quốc, đặc khu Thổ Châu giữ được nhịp sống bình yên giữa trùng khơi. Dù còn nhiều thiếu thốn so với đất liền, quân và dân nơi đây vẫn vững vàng bám đảo, bám biển, phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
Từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) áp cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng sinh kế của ngư dân. Cùng với cả nước, tỉnh An Giang đang nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025.
Lần đầu tiên, Việt Nam có thể vượt cột mốc 900 tỉ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2025 và 1.000 tỉ USD vào năm 2026.
Suốt 8 năm qua, kể từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh cáo “Thẻ vàng” đối với ngành thủy sản nước ta thì cũng ngần ấy thời gian cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiên trì vào cuộc tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).